Theo hãng tin AP, ông Joe Biden trở thành người đứng đầu Nhà Trắng trong bối cảnh nước Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc, và ông sẽ phải giải quyết một loạt cuộc khủng hoảng được nhận định là lớn hơn bất kỳ những gì mà nhiều người tiền nhiệm từng trải qua.

{keywords}
Vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden tới tòa nhà Quốc hội để nhậm chức. Ảnh: CNN
{keywords}
Các thẩm phán Tòa án tối cao tiến vào buổi lễ. Ảnh: AP
{keywords}
Cựu Tổng thống George Bush. Ảnh: AP
{keywords}
Cựu Phó Tổng thống Mike Pence. Ảnh: AP
{keywords}
Cựu Tổng thống Bill Clinton và vợ. Ảnh: AP
{keywords}
Cựu Tổng thống Barack Obama và vợ. Ảnh: AP
{keywords}
Vợ chồng Phó Tổng thống Kamala Harris tiến vào buổi lễ nhậm chức. Ảnh: CNN
{keywords}
Vợ chồng Tổng thống Joe Biden tham dự buổi lễ nhậm chức. Ảnh: AP
{keywords}
Bà Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: AP
{keywords}
Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: AP

Video: Ông Biden và vợ tiến vào buổi lễ. Nguồn: ABC News

Video: Bà Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức. Nguồn: ABC News

Tuấn Trần

Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức

Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden với chủ đề “Nước Mỹ đoàn kết” bắt đầu lúc 23h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam). Sau khi tuyên thệ, ông trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

EU kêu gọi ông Biden thành lập Hiệp ước xuyên Đại Tây Dương mới

EU kêu gọi ông Biden thành lập Hiệp ước xuyên Đại Tây Dương mới

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel kêu gọi chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden thành lập một hiệp ước mới với châu Âu để giải quyết các vấn đề quan tâm chung.