Theo KCNA, Cục Tem Quốc gia Triều Tiên đã phát hành con tem kỷ niệm chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong Un đến Việt Nam.

{keywords}
Ảnh: Cục Tem Quốc gia Triều Tiên

Mẫu tem được thiết kế dưới dạng hình tròn, bên trên có in dòng chữ "Chuyến thăm hữu nghị chính thức của Lãnh tụ Tối cao tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam", phía dưới đánh dấu ngày thăm 1-2/3/2019.

Trên tem còn in hình ảnh Khuê Văn Các, biểu tượng của thủ đô Hà Nội, dưới vòm quốc kỳ hai nước.

Dưới chân Khuê Văn Các in hình hai loài hoa: một là hoa sen biểu tượng cho Việt Nam, loài hoa còn lại là mộc lan biểu tượng cho Triều Tiên.

{keywords}
Triều Tiên phát hành tem kỷ niệm ông Kim Jong Un thăm VN

Chủ tịch Triều Tiên đã thăm hữu nghị Việt Nam trong các ngày 1-2/3.

Diễn ra sau 60 năm kể từ chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành năm 1958 và hai nước sẽ kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của ông Kim Jong Un đóng vai trò ghi dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Đây là chuyến thăm hữu nghị chính thức đầu tiên của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tới Việt Nam kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011.

{keywords}
Mẫu tem “Chào mừng hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên”. (Ảnh: VietNamNet)

Hồi cuối tháng 2, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem "Chào mừng hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên".

{keywords}
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng Bộ Ngoại giao tranh tem. (Ảnh: VietNamNet)

Theo Thứ trưởng TT&TT Phạm Hồng Hải, thông qua ngôn ngữ hội họa đặc trưng và sự phối mầu chặt chẽ, bộ tem thể hiện nổi bật biểu trưng cách điệu hai bàn tay bắt chặt vào nhau của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều trên nền hàng tre xanh yên bình, thân thiện của Việt Nam.

Thanh Hảo