Theo tờ báo có trụ sở ở Mỹ, hình ảnh ngập lụt kinh hoàng ở Nghi Xương hồi cuối tháng 6 đã được người dân thành phố này ghi lại và đăng lên mạng xã hội.

Vừa qua, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến mức nước ở hồ chứa của đập Tam Hiệp vượt mức an toàn, buộc cơ quan quản lý phải xả bớt. Kết quả là, toàn bộ thành phố Nghi Xương bị ngập lụt.

Cũng liên quan tới tình hình mưa lớn gây ngập lụt, trang CGTN vừa đăng tải một đoạn video cho thấy, nước đã dâng tới mức nguy hiểm ở nhiều đoạn của sông Dương Tử.

Sáng 8/7, mức nước ghi được tại trạm thuỷ văn Hankou ở Vũ Hán đã vượt quá mức cảnh báo là hơn 27m.

Dịch vụ phà ở đây đã ngừng hoạt động. Một số trạm khác dọc sông cũng thông báo nước đã lên tới mức nguy hiểm.

Dự báo, trong vài ngày tới, mưa vẫn đổ xuống khu vực trên. Nhà chức trách Trung Quốc đã nâng phản ứng lũ lụt khẩn cấp.

Hoài Linh

Hàng trăm triệu sinh mạng sống gần đập Tam Hiệp bị đe doạ

Hàng trăm triệu sinh mạng sống gần đập Tam Hiệp bị đe doạ

Khoảng 400 triệu người Trung Quốc có thể bị đe doạ tính mạng khi mưa lớn xối xả đe doạ làm vỡ đập Tam Hiệp, công trình thuỷ điện lớn nhất thế giới.

Xem đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ

Xem đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ

Sông Dương Tử, Trung Quốc bị ngập lần đầu tiên trong năm nay vào ngày 2/7. Tại đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, dòng nước đổ về lên tới 50.000 mét khối nước mỗi giây.