Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được khởi công xây dựng vào cuối tháng 1/2020, khi dịch viêm phổi Covid-19 bùng phát tại thủ phủ Vũ Hán của Hồ Bắc. Bệnh viện dã chiến này được xây dựng trên mô hình bệnh viện Tiểu Sương Sơn xây từ năm 2003 ở Bắc Kinh, và được lực lượng quân y quản lý hết sức nghiêm ngặt.

Để có thể ghi lại được những hình ảnh này vào hôm 23/2 vừa qua, phóng viên Chinanews đã phải đi qua rất nhiều cửa kiểm tra y tế gắt gao.

Theo số liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 24/2, trên toàn Trung Quốc đã có 77.150 ca nhiễm và gần 2.600 ca tử vong vì virus viêm phổi corona. Ngoài ra, hiện nước này đã có 24.734 người khỏi bệnh, và khoảng 97.480 người từng tiếp xúc bệnh nhân đang được cách ly theo dõi.

{keywords}
Các bác sĩ thuộc khoa truyền nhiễm số 2 bệnh viện Hỏa thần Sơn đang giúp nhau mặc đồ bảo hộ. Ảnh: Chinanews
{keywords}
Một bác sĩ đang đeo kính bảo hộ trước khi vào khu cách ly. Ảnh: Chinanews
{keywords}
Một bác sĩ đang thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: Chinanews
{keywords}
Các bác sĩ đang đang thảo luận những ghi chép y học. Ảnh: Chinanews
{keywords}
Một bác sĩ đang phân loại thuốc trung y cho các bệnh nhân. Ảnh: Chinanews
{keywords}
Bác sĩ cầm thuốc trung y đã được phân loại đi phát cho các bệnh nhân. Ảnh: Chinanews
{keywords}
Một bệnh nhân khỏi bệnh đang sắp xếp đồ đạc rời bệnh viện. Ảnh: Chinanews
{keywords}
Một bác sĩ tiến hành khử trùng đồ dùng bệnh nhân được xuất viện. Ảnh: Chinanews
{keywords}
Các bác sĩ đang tiến hành khử trùng giường bệnh nhân. Ảnh: Chinanews

Tuấn Trần