Số liệu của AP tính tới sáng 1/3 cho biết, tại Italia đã có 1.128 ca nhiễm Covid-19, tăng 27% so với một ngày trước. Chủ yếu các ca nhiễm nằm ở ba vùng miền bắc Italia là Lombardy, Veneto và Emilia Romagna.

Khi tình hình người nhiễm ngày một tăng cao, đang tạo áp lực đè nặng lên ngành du lịch Italia. Hiệp hội du lịch Assoturismo Italian trả lời phỏng vấn AP cho biết, ngành du lịch chiếm tới 13% giá trị Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italia đang có nguy cơ ‘sụp đổ’, khi tác động của dịch bệnh tới việc lữ hành là rất lớn.

Các tour đặt trước trong tháng 3/2020 đã giảm 90% tại thủ đô Rome và 80% tại thành phố Sicily. Ngành du lịch Italia ước tính, việc hủy đặt phòng cho tháng Ba sẽ gây thiệt hại kinh tế lên tới 200 triệu euro. “Đây là thời kỳ đen tối, ngay cả vụ 11/9 cũng không tác động mạnh tới vậy”, Chủ tịch Hiệp hội Assoturismo Italian Vittorio Messina nói.

{keywords}
Nhiều nhà hàng tại thành phố Venice, Italia mất khách do dịch bệnh hoành hành. Ảnh: AP
{keywords}
Một người đàn ông đeo khẩu trang đi trên đường phố Venice. Ảnh: AP
{keywords}
Giới nghệ sĩ đường phố đang thất thu do dịch Covid-19 hoành hành tại Italia. Ảnh: AP
{keywords}
Người dân Venice từ bỏ việc ăn tại nhà hàng, thay vào đó họ mua đồ về. Ảnh: AP
{keywords}
Chợ thực phẩm tại Venice vắng vẻ trong mùa dịch bệnh. Ảnh: AP
{keywords}
Một người chèo thuyền ngồi chơi vì không có khách thuê thuyền. Ảnh: AP
{keywords}
Chợ cá Venice vắng vẻ vì dịch bệnh. Ảnh: AP
{keywords}
Lực lượng y tế đứng túc trực bên ngoài bệnh viện Cremona, miền bắc Italia. Ảnh: AP

Tuấn Trần