Các tàu khu trục hiện đại nhất của Hải quân Mỹ gồm tàu USS Spruance DDG-111, USS Decatur DDG-73 và USS Momsen DDG-92, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, cảnh giới ở biển Đông.

Theo Kyodo News, các tàu này đã rời Trân Châu Cảng để bắt đầu nhiệm vụ giám sát biển Đông, từ ngày 22/6.

{keywords}
Tàu USS Decatur DDG-73 và USS Momsen DDG-92 trong một chuyến thăm tới Nhật Bản. 

Tàu USS Decatur DDG-73 và tàu USS Momsen DDG-92 thuộc nhóm PAC SAG của hạm đội 3 của Mỹ.

Hải quân Mỹ cho biết, đây là chuyến tuần tra thường lệ, triển khai Nhóm hành động nổi Thái Bình Dương (PAC SAG), tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.

Sáng kiến PAC SAG của Mỹ nhằm tận dụng các tàu khu trục hiện đại này nhằm phản ứng nhanh với bất kỳ tình huống nào trong khu vực.

Cả ba tàu này đều trang bị hệ thống tên lửa phòng thủ Aegis tối tân.

{keywords}

USS Spruance là tàu khu trục lớp Arleigh Burke có trang bị tên lửa dẫn đường. Đây là con tàu thứ 61 trong cùng lớp tàu này. Tàu hạ thủy vào tháng 5/2009.

{keywords}

USS Spruance được trang bị các công nghệ tân tiến nhất, và là tàu đầu tiên trong các tàu khu trục của Hải quân Mỹ có gắn hệ thống dữ liệu tối tân do hãng Boeing sản xuất.

{keywords}

USS Decatur là một tàu khu trục thuộc lớp Arleigh Burke. 

{keywords}

Tàu có trang bị các tên lửa Tomahawk, cùng nhiều loại súng và vũ khí khác. 

{keywords}

Tàu có thể mang theo một trực thăng SH-60 Sea Hawk.

{keywords}

USS Momsen DDG-92 là tàu khu trục thứ 21 trong nhóm lớp Arleigh Burke. 

{keywords}

Tàu trang bị các tên lửa Tomahawk, các loại pháo và ống phóng ngư lôi. 

{keywords}

Tàu có thể chở theo 2 trực thăng Sea Hawk.

Lê Thu