Mỹ, Philippines, Indonesia và Trung Quốc liên tục có những hoạt động quân sự trên Biển Đông những ngày gần đây.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời quan chức Hải quân Mỹ cho hay, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã tới Philippines vào hôm 16/6, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tác chiến để đảm bảo khả năng tiếp cận Biển Đông.

{keywords}

Tàu đổ bộ Changbaishan (phiên hiệu 989) của Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại một vị trí không được tiết lộ trên Biển Đông, hôm 13/6/2016.

Biệt đội Mỹ cử tới Philippines lần này còn có bốn máy bay và khoảng 120 quân nhân. Trong đó, máy bay tấn công EA-18C Growler của Mỹ sẽ tham gia đợt tập huấn cho các phi công của Philippines.

“Máy bay Growler sẽ hỗ trợ các chiến dịch thường kỳ nhằm củng cố nhận thức về lĩnh vực hàng hải trong khu vực, và đảm bảo khả năng tiếp cận trong phạm vi đường không và đường thủy theo đúng luật quốc tế” – trích tuyên bố của Hải quân Mỹ.

Theo tuyên bố này, Mỹ còn triển khai các biệt đội tương tự trên khắp châu Á – Thái Bình Dương, để tập trận với các nước đồng minh khác.

Trước đó một ngày, quan chức Mỹ cho hay, một tàu chiến của Trung Quốc đã ‘bám sát’ tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ tại vùng biển Tây Thái Bình Dương, khi tàu này tham gia tập trận trên biển thường niên với Nhật Bản và Ấn Độ.

Reuters dẫn lời thuyền trưởng Gregory C. Huffman của tàu Stennis cho hay: “Có một tàu của Trung Quốc ở khoảng cách từ 7-10 dặm”. Tàu này đã bám đuổi tàu Mỹ từ Biển Đông.

Cùng lúc đó, Hải quân Indonesia tổ chức tập trận tại quần đảo Natuna, gần Biển Đông.

Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane’s, Hải quân Indonesia điều 5 tàu chiến cùng với một liên đội tàu hậu cần, và một máy bay tuần tra trên biển để tham gia diễn tập 12 ngày.

Indonesia cho biết, đây là hoạt động diễn ra thường niên, song đợt tập trận lần này ‘phức tạp hơn’. Quần đảo Natuna là nơi các tàu chiến của Indonesia ngày càng có nhiều vụ đối đầu với các tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc.

Trước đó, hôm 13/6, Hải quân Trung Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật bao gồm cả nội dung tấn công và phòng thủ, tại một khu vực bí mật trên biển Đông, với sự tham gia của tàu đổ bộ Changbaishan (phiên hiệu 989).

Lê Thu

Biển Đông khoét thêm hố sâu quan hệ Mỹ - Trung

Căng thẳng trên Biển Đông đã khiến Washington và Bắc Kinh khó tập trung vào việc phát triển kinh tế và thương mại song phương.

Lai lịch tàu Trung Quốc chuyên 'bắt nạt' ở Biển Đông

Trung Quốc có một tàu đặc biệt rất dễ gây gổ, chuyên uy hiếp tàu chấp pháp của các nước láng giềng trên Biển Đông.

Tướng TQ nói ‘không sợ rắc rối’ trên biển Đông

Đô đốc Sun Jianguo của Trung Quốc đã phản đối điều mà Trung Quốc gọi là sự ‘gây hấn’ của Mỹ tại biển Đông.

Mỹ cảnh cáo TQ ý đồ thiết lập ADIZ ở Biển Đông

Ngoại trưởng John Kerry hôm 5/6 nói, Mỹ sẽ coi bất cứ hành động nào của Trung Quốc nhằm thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông là "khiêu khích và gây mất ổn định".