Không kể kho vũ khí hạt nhân, Triều Tiên đang sở hữu không ít vũ khí mà Hàn Quốc và Mỹ phải e ngại. Nếu chiến tranh bùng nổ, Triều Tiên chắc chắn sẽ tung ra 4 "con át chủ bài" này.

Pháo binh

Phần lớn lực lượng pháo binh của Triều Tiên - ước tính tới 21.100 hệ thống pháo mặt đất với hàng nghìn khẩu đội pháo xe kéo và pháo tự hành - đều đã được đặt vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, hướng thẳng về phía Hàn Quốc.

{keywords}

Chuyên gia quân sự Victor Cha và David Kang cho rằng, với số pháo hùng hậu này, Triều Tiên đủ sức bắn nửa triệu quả đạn vào Seoul chỉ trong một giờ.

Quân đội Triều Tiên bị coi là trang bị lạc hậu, nhưng pháo binh nước này được đánh giá rất cao nhờ sở hữu vũ khí uy lực lớn, nhiều kinh nghiệm thực chiến. Cả quân đội Mỹ lẫn Hàn Quốc chắc chắn đều muốn loại bỏ toàn bộ lực lượng pháo binh Triều Tiên trước khi tiến tới chiếm lấy thủ đô Bình Nhưỡng.

Nổi bật trong số các loại pháo Triều Tiên đang sở hữu là M1978 Koksan. M1978 có tầm bắn lên đến 40km với đạn thông thường hoặc 60km với đạn tăng tầm. Loại pháo này vượt xa pháo tự hành K9 Thunder hiện đại nhất của Hàn Quốc về cả tầm bắn lẫn sức công phá.

Lực lượng đặc nhiệm

{keywords}

Triều Tiên được cho là đầu tư mạnh vào các lực lượng đặc nhiệm để bù lại cho những điểm yếu của lực lượng thông thường.

Năm 2010, các báo cáo cho thấy quân đội Triều Tiên có 200.000 đặc nhiệm được giao nhiệm vụ tấn công vào các cơ sở chính của Hàn Quốc và Mỹ tại Hàn Quốc, cũng như các sứ mệnh bí mật khác.

Tấn công mạng

Quân đội Triều Tiên đầu tư mạnh để phát triển khả năng tấn công mạng, song khó để nắm rõ khả năng của Bình Nhưỡng. Các tin tặc Triều Tiên bị tố là đã tiến hành một số vụ tấn công mạng nguy hiểm trong những năm qua nhưng Bình Nhưỡng luôn phủ nhận tất cả.

Theo National Interest, khả năng tấn công mạng của Triều Tiên có thể chưa thể sánh ngang với Trung Quốc và Nga, nhưng tin tặc Triều Tiên được cho là cũng không mất nhiều thời gian để làm tê liệt các cơ sở hạ tầng của một quốc gia, hoặc thậm chí phá vỡ mạng lưới chỉ huy và kiểm soát nếu những mục tiêu này không có các biện pháp phòng thủ mạnh mẽ.

Tên lửa đạn đạo

{keywords}

Triều Tiên có một kho tên lửa đạn đạo đáng kể. Một số ước tính cho thấy, nước này sở hữu hơn 600 tên lửa Scud tầm ngắn, hơn 200 tên lửa Nodong và khoảng 50 tên lửa Musudan và Taepodong. Những tên lửa này nguy hiểm hơn bao giờ hết khi được gắn đầu đạn hạt nhân để tấn công các mục tiêu xung quanh bán đảo Triều Tiên và xa hơn thế nữa.

Theo Dân Việt

Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa tầm xa?

Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa tầm xa?

Triều Tiên đang chuẩn bị để thử một tên lửa tầm xa được tin là có thể bắn tới bờ biển phía tây của nước Mỹ, một nhà lập pháp Nga vừa trở về sau chuyến thăm Bình Nhưỡng tiết lộ.

Putin nói về khả năng Triều Tiên bị tấn công quy mô lớn

Putin nói về khả năng Triều Tiên bị tấn công quy mô lớn

Một cuộc tấn công với quy mô toàn cầu nhằm tước vũ khí của Triều Tiên là có thể xảy ra, nhưng không rõ hậu quả như thế nào, Tổng thống Nga Putin nói.

Cảnh báo đáng sợ về kho vũ khí hóa học Triều Tiên

Cảnh báo đáng sợ về kho vũ khí hóa học Triều Tiên

Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW), ngày 4/10, cảnh báo kho vũ khí hóa học của Bình Nhưỡng hiện đang là mối lo ngại đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như toàn thế giới.

Triều Tiên khiến phương Tây e sợ nguy cơ tấn công mạng

Triều Tiên khiến phương Tây e sợ nguy cơ tấn công mạng

Một động thái mới của CHDCND Triều Tiên đang làm dấy lên những quan ngại ở phương Tây về nguy cơ quốc gia này sắp tiến hành các cuộc tấn công mạng.

Triều Tiên xác nhận cuộc gặp bí mật ở Moscow

Triều Tiên xác nhận cuộc gặp bí mật ở Moscow

Triều Tiên vừa xác nhận thông tin nước này đã tổ chức các cuộc gặp với giới chức Nga ở Moscow.

Triều Tiên bí mật nhờ chuyên gia Mỹ giải đáp về... ông Trump?

Triều Tiên bí mật nhờ chuyên gia Mỹ giải đáp về... ông Trump?

Các quan chức Bình Nhưỡng được cho là đã bí mật liên lạc với một số chuyên gia Mỹ có quan hệ với đảng Cộng hòa để hỏi về một số vấn đề liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.