{keywords}
Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh trong một cuộc phỏng vấn tại nhà riêng ở Phnom Penh năm 2017. Ảnh: Reuters

Reuters ngày 28/11 dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith cho biết, ông được Hoàng gia báo tin Hoàng thân Ranariddh đã qua đời ở Paris.

Ông Ranariddh là anh em cùng cha khác mẹ với Quốc vương Norodom Sihamoni và là con của cố Quốc vương Norodom Sihanouk.

Đảng bảo hoàng Funcinpec của Hoàng thân Ranariddh từng giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử năm 1993, giúp ông làm Thủ tướng thứ nhất Campuchia. Tuy nhiên, ông Ranariddh bị lật đổ năm 1997.

Nhiều năm sau đó, hoàng thân tiếp tục lãnh đạo đảng Funcinpec ra tranh cử nhưng thất bại.

Ông Ranariddh là người có quan hệ nhiều sóng gió với Thủ tướng Hun Sen.

Tuấn Anh

>>> Đọc tin thế giới trên Vietnamnet

Thủ tướng Campuchia cách ly 14 ngày do tiếp xúc với người nhiễm Covid-19

Thủ tướng Campuchia cách ly 14 ngày do tiếp xúc với người nhiễm Covid-19

Trên Facebook cá nhân hôm 19/6, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen vừa thông báo phải cách ly 14 ngày do tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19.