Vụ nổ đã làm rung chuyển lễ rước nagar kirtan của đạo Sikh gần làng Pahu thuộc quận Tarn Taran ngày 8/2.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Pháo hoa là phần quan trọng của các lễ hội, nhưng đôi khi tia lửa rơi xuống xe đẩy chất đầy pháo hoa sẽ gây nổ lớn.

Dhruv Dahiya, sĩ quan cảnh sát quận Tarn Taran, cho biết, các nhân chứng kể rằng có "14-15 người chết ngay tại chỗ" trong khi 3 người khác được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Khoảng hơn chục người khác nữa bị thương.

Tarn Taran là nơi linh thiêng đối với nhiều tín đồ đạo Sikh. Có khoảng 27 triệu người theo tôn giáo này trên thế giới, với khoảng 80% trong số họ sống ở Punjab, nơi khởi nguồn của đạo Sikh từ thế kỷ 15.

Một số hình ảnh vụ nổ:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Ảnh: CNNnews18

Thanh Hảo