Theo Reuters, ước tính cuối tuần qua đã có hơn một triệu người tham gia cuộc biểu tình phản đối dự luật nói trên.

{keywords}
Dòng người khổng lồ đổ ra các đường phố Hong Kong. Ảnh: CNN

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, ban đầu cuộc biểu tình diễn ra một cách hòa bình. Tuy nhiên, sau đó, hàng trăm người biểu tình đã xung đột với cảnh sát bên ngoài các trụ sở của cơ quan lập pháp và hành chính Hong Kong vào đêm muộn 9/6 và sáng sớm ngày 10/6.

Bất chấp việc này, Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) tuyên bố trước báo giới: "Tôi không nghĩ việc chúng ta từ bỏ dự luật dẫn độ vào thời điểm hiện tại là điều đúng đắn vì nhiều mục tiêu quan trọng mà dự luật này nhằm đạt được. Trong lúc chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, giải thích, không có lí do gì để phải trì hoãn dự luật".

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường nhật ngày 10/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định, Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ dự luật dẫn độ. "Chúng tôi cực lực phản đối những phát biểu sai lầm và hành động của bất kỳ thế lực nước ngoài nào nhằm can thiệp vào các vấn đề lập pháp của Hong Kong", ông Cảnh nhấn mạnh.

Tuấn Anh