Hai công dân Australia bị Indonesia kết án tử hình đã được đưa ra khỏi nhà tù tại Bali vào sáng nay để thi hành án. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Kênh CNA dẫn lời các nhà chức trách Australia cho biết đất nước ông ‘phát bệnh’ trước án tử hình với hai công dân này, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm cứu tính mạng của họ.

{keywords}
Hai công dân người Australia bị kết án tử hình vì buôn ma túy tại Indonesia. Ảnh: Guardian

Andrew Chan và Myuran Sukumaran là hai công dân Australia trong nhóm ‘Bộ 9 Bali’ chịu án tử hình.  

Trước khi đi ra pháp trường, hai tử tù nói lời ‘cảm ơn’ và sau đó ‘im lặng’.

Các nhà chức trách báo trước cho tử tù về việc thi hành án trong vòng 72 giờ.

Khoảng 200 cảnh sát, 50 binh sĩ và các vòi rồng được bố trí bên ngoài nhà tù ở Bali khi hai tử tù người Australia được đưa đi. 

{keywords}
An ninh siết chặt khi hai tử tù được đưa đi thi hành án sáng nay. Ảnh: TodayOnline

Thủ tướng Australia Tony Abbott liên tục kêu gọi Jakarta hoãn thi hành án. Ông Abbott nói rằng người dân Australia phát ốm vì những diễn biến của sự việc. 

Ông Abbott hy vọng có ‘thay đổi từ tâm của Indonesia’, tuy nhiên, đơn thỉnh cầu ân xá của các tử tù này đã bị Tổng thống Indonesia bác bỏ. 

Trước đó, Indonesia đã xử tử các phạm nhân khác trong nhóm ‘Bộ 9 Bali’, với 5 quốc tịch khác nhau, trong đó có một phụ nữ Việt Nam. 

Lê Thu