Quân đội Syria cùng với các đồng minh Iran và Hezbollah sẽ sớm tiến hành một cuộc tấn công trên bộ, với sự hỗ trợ từ trên không của Nga, để giành lại Aleppo.

{keywords}

Theo Reuters, tuần trước, các chiến binh IS đã chiếm một khu vực lớn ở Aleppo, phía bắc Syria trong khi quân đội Syria đã tái kiểm soát một phần lãnh thổ này. Vài ngày tới, một chiến dịch phản công sẽ được tiến hành để giành lại các khu vực trên.

"Việc chuẩn bị cho một trận đánh lớn tại khu vực là đã rõ ràng", một trong số các quan chức nắm được kế hoạch trên cho hay. "Quân đội Syria sẽ có đợt huy động lớn... các chiến binh Hezbollah tinh nhuệ và hàng nghìn lính Iran cũng đã có mặt trong vài ngày gần đây".

Với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của Nga và trợ giúp của nhóm Hezbollah ở Lebanon cũng như các binh sĩ Iran, quân đội Syria đang cố trục xuất các nhóm nổi dậy tại khu vực miền tây và tái chiếm hàng loạt thành phố ở các tỉnh Hama và Latakia.

Hoài Linh