{keywords}
Tướng Hossein Salami


Trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên truyền hình vào ngày 13/2, tướng Hossein Salami nói: “Dù các vị phạm những lỗi nhỏ nhất, chúng tôi sẽ tấn công cả hai”.

Theo Reuters, tuyên bố trên được đưa ra vào thời điểm tròn 40 ngày kể từ khi tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds (một nhánh của Vệ binh cách mạng, chịu trách nhiệm về các chiến dịch bên ngoài Iran) bị máy bay không người lái của Mỹ tiêu diệt tại Baghdad ngày 3/1 cùng với một chỉ huy dân quân Iraq là Abu Madhi al-Muhandis.

Tuần trước, lãnh tụ tối cao Iran là Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố, Iran sẽ hỗ trợ các nhóm vũ trang Palestine hết khả năng và thúc giục người Palestine chống lại kế hoạch hoà bình Israel-Palestine mà Mỹ đưa ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một kế hoạch với các điều kiện chặt chẽ nhằm thiết lập nhà nước Palestine, song cho phép Israel kiểm soát các khu định cư Do Thái ở khu vực chiếm đóng Bờ Tây. Lãnh đạo Palestine đã từ chối kế hoạch này vì nó thiên vị Israel.

Hoài Linh