“Lý do 10 quan chức Mỹ bị liệt vào danh sách trừng phạt, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, là vì họ có vai trò liên quan tới các hành động khủng bố và chống lại quyền con người nhằm vào nhà nước và người dân Iran”, hãng tin Sputnik trích thông cáo được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh công bố ngày 19/1.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Mnuchin. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ

Ngoài ông Trump, Iran còn áp đặt lệnh trừng phạt lên Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, cựu Giám đốc CIA Gina Hasperl, cựu Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton, các quan chức Brian Hook, Elliot Abrams và Andrea Gacki.

Sputnik nhận định, động thái trên của chính quyền Tehran là nhằm đáp trả việc chính quyền Trump thời gian gần đây đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt lên nhiều quan chức, cùng doanh nghiệp Iran trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, sản xuất thép, vận chuyển và quốc phòng.

Tuấn Trần

Ông Trump phát biểu chia tay, không nhắc tên người kế nhiệm

Ông Trump phát biểu chia tay, không nhắc tên người kế nhiệm

Tổng thống Donald Trump nói, ông sẽ cầu nguyện cho sự thành công của chính quyền Joe Biden nhưng phong trào chính trị mà ông tạo ra chỉ mới bắt đầu.

Tổng thống Trump ở đâu khi ông Biden nhậm chức?

Tổng thống Trump ở đâu khi ông Biden nhậm chức?

Do ông Trump hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ cuộc bạo loạn tại đồi Capitol ngày 6/1, nhiều người đặt câu hỏi ông sẽ làm gì trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden?