Báo New York Times dẫn lời phát ngôn viên Chính phủ Iran Ali Rabiyee cho hay, Tehran quyết định bỏ qua các vi phạm về quy định hàng hải của tàu dầu trên. Theo đó, tàu Stena Impero cùng toàn bộ thủy thủ đoàn sẽ được phép rời Iran từ cảng Bandar Abbas. 

{keywords}
Ảnh: AP

“Các điều kiện để trả tự do cho tàu Stena Impero đã được đáp ứng, con tàu có thể rời đi. Thông báo này chấm dứt việc bắt tàu”, người phát ngôn nói trong cuộc họp báo chiều nay, nhưng không cho biết thời điểm tàu dầu của Anh được xuất phát cụ thể là vào khi nào.

Tàu Stena Impero bị Iran bắt hôm 19/7 với cáo buộc vi phạm các quy định hàng hải khi lưu thông tại eo biển Hormuz. Vụ bắt này được cho là đòn trả đũa của Tehran đối với việc London bắt tàu Grace 1 của Iran. Tàu Iran sau đó được Anh trả tự do hồi giữa tháng 8.

Tàu dầu Anh neo tại cảng Bandar Abbas, miền nam Iran từ đó đến nay.

Stena Impero là tàu chở dầu đăng ký tại Anh. Tuy nhiên, phần lớn trong tổng số 23 thành viên thủy thủ đoàn là công dân Ấn Độ. 

Video tự tạo của bài

Dương Lâm