Đài truyền hình IRIB TV của Nhà nước Iran dẫn lời Bộ trưởng Fazli nói rằng, Mỹ đã tái áp dụng chiến thuật "áp lực kinh tế hà khắc", trong đó ngăn chặn Iran bán dầu lửa và giảm xuất khẩu dầu thô xuống mức 0". Ông tuyên bố, trong bối cảnh đó, Iran sẽ không đàm phán với Mỹ nữa.

{keywords}
Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli. (Ảnh: Press TV)

"Chúng tôi sẽ tăng cường kháng cự và chống lại họ", ông khẳng định.

Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế Iran hồi tháng 5 năm ngoái, và tái áp đặt các lệnh trừng phạt về tài chính – năng lượng nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo. Chính quyền Trump muốn ép Tehran tới bàn đàm phán bằng chủ trương "gây áp lực tối đa".

Washington đã tìm cách đạt một thỏa thuận hạt nhân mới với Tehran, với mục đích buộc Iran ngừng chương trình hạt nhân và chấm dứt thử tên lửa đạn đạo.

Thanh Hảo