Ít nhất ​65 người chết, hàng chục người bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một sân vận động ở phía nam Baghdah (Iraq) hôm 25/3.


{keywords}
Người dân Iraq tụ tập tại hiện trường một vụ đánh bom xảy ra tại phía đông thành phố Baghdah vào tháng 7/2015. (Ảnh: Nytimes)

Vụ đánh bom đã xảy ngay sau một trận đấu giữa hai đội bóng địa phương tại một sân vận động nhỏ ở thị trấn Iskanderiyah, nằm cách Baghdad 40-50km về phía nam, hãng thông tấn AP dẫn lời giới chức Iraq cho biết.

“Chúng tôi đang trao cúp cho người chiến thắng, kẻ đánh bom liều chết đã tự làm nổ tung mình giữa đám đông”, sĩ quan cảnh sát Al-Asriya cho biết.

Hiện đang có những thống kê không đồng nhất về số lượng người thiệt mạng và bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, Reuters đưa tin.

Vụ đánh bom tại sân vận động ở thị trấn Iskanderiyah xảy ra chỉ ba ngày sau các vụ nổ đẫm máu tại thủ đô Brussels của Bỉ, khiến 31 người chết, khoảng 300 người bị thương.

Hồi đầu tháng này, một vụ tấn công khủng bố khác do IS thực hiện ở một chốt an ninh gần thành phố Hilla, phía nam Iraq, đã cướp đi sinh mạng của 60 người.

Sầm Hoa