Trong một đoạn video mà phiến quân ‘Nhà nước Hồi giáo’ tự xưng (IS) công bố, 25 người đàn ông đã bị lực lượng xử bắn tại thành phố cổ Palmyra, Syria.

{keywords} 

Theo BBC, IS nói rằng những người đàn ông này đều là binh sĩ, bị bắt tại Homs.

Các tay súng tham gia vụ xử bắn tập thể đều rất trẻ, vào khoảng 13-14 tuổi.

IS chiếm giữ thành phố Palmyra và một thành phố lân cận là Tadmur vào cuối tháng Năm vừa qua.

Trong đoạn video không rõ ngày tháng ghi hình, vụ xử bắn diễn ra tại một di tích của khu vực thành cổ, trước lá cờ đen lớn của IS.

Khoảng hơn trăm người đàn ông trong trang phục dân sự ngồi theo dõi vụ giết người. Trong số đó có nhiều trẻ vị thành niên.

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria tại Anh cho rằng nhiều vụ xử bắn như vậy diễn ra vào ngày 27/5, nhưng không rõ các vụ việc này có phải được ghi hình trong đoạn video này hay không.

Trong diễn biến khác có liên quan, một gia đình người Anh gồm 12 thành viên đã gia nhập IS.

Thông tin ban đầu nói rằng gia đình này mất tích, sau đó họ xuất hiện với IS và một tuyên bố trên danh nghĩ của họ cho biết họ cảm thấy ‘an toàn hơn bao giờ hết’.

Gia đình này đã mất tích từ hôm 17/5, trong đó có ba trẻ nhỏ từ độ tuổi 1-11. Cảnh sát nói rằng có thể họ đã đi tới Syria.

Lê Thu