Một trong những nguồn thu lớn nhất của IS là chuyển ma túy từ Afghanistan tới châu Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Balkan, ông Viktor Ivanov, người đứng đầu cơ quan phòng chống ma túy Liên bang Nga (FKSN) cho biết.

"Buôn bán ma túy là một trong những nguồn thu chính của IS. Thời gian gần đây, bọn chúng hoạt động khá tự do trên vùng lãnh thổ mà chúng kiểm soát", hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Ivanov.

Ông Ivanov cũng nói thêm rằng cho tới thời điểm này việc vận chuyển heroin tới Liên minh châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Balkan đã mang lại cho IS khoảng 150 tỷ USD.

{keywords}
Việc vận chuyển ma túy trái phép đã mang lại cho IS 150 tỷ USD. (Ảnh minh họa: Wordpress)

Tại hội nghị phòng chống buôn lậu quốc tế ở Gambia hồi tháng 7/2015, người đứng đầu FKSN cho biết khoảng 500 tỷ USD lợi tức hàng năm từ mua bán ma túy trái phép là nền tảng tài chính và tổ chức của các nhóm khủng bố mới như Boko Haram và IS.

"Ma túy trái phép là một kiểu vàng và ngoại tệ dự trữ của các tổ chức khủng bố", ông Ivanov nói.

Sầm Hoa