Một thông điệp mới được công bố cho thấy, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã xử tử gần 2.000 người ở Syria trong vòng 6 tháng qua.

TIN BÀI KHÁC:

Hãng tin Reuters dẫn báo cáo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, đa số nạn nhân là dân thường.

Cụ thể, IS đã giết chết 1.878 người, trong đó có 120 thành viên của tổ chức này vì bỏ trốn và trở về nhà. Ngoài ra còn có 930 người thuộc một bộ tộc Hồi giáo Sunni ở đông Syria.

{keywords}
IS hành quyết rất nhiều người ở những vùng chúng chiếm giữ được. (Ảnh: ABNA)

IS đang nỗ lực xây dựng một đế chế Hồi giáo theo kiểu riêng của tổ chức này trên các vùng đất chiếm được ở Iraq và Syria. Tất cả những ai bị IS quy tội vi phạm luật lệ đều bị xử tử hoặc phạt nặng.

Trong thời gian qua đã có nhiều video ghi lại cảnh IS hành quyết các nạn nhân, trong đó có cảnh chặt đầu hai nhà báo Mỹ, cùng 3 nhân viên cứu trợ người Mỹ và người Anh đã được tổ chức khủng bố này tung lên mạng để khuếch trương ảnh hưởng.

Hoàng Dương