Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, phiến quân Hamas đứng sau tất cả các vụ tấn công bằng tên lửa vào Israel từ dải Gaza. “Chúng ta đang ở trong một giai đoạn rất nhạy cảm về an ninh, với pháo nổ ở nhiều khu vực phía đông, nam, bắc”, ông Netanyahu cho biết.

“Ngay sau khi tên lửa được phóng từ Dải Gaza, tôi đã chủ trì một cuộc họp an ninh cấp cao ở trụ sở quân sự ở Tel Aviv”, ông nhấn mạnh.

{keywords}
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Quân đội Israel cho biết các quả tên lửa đã được phóng vào tối muộn hôm 1/11. Tám trong số các quả tên lửa đã được chặn lại bởi hệ thống đánh chặn Vòm Sắt của Israel. Một trong những quả tên lửa đã bắn trúng một chung cư ở miền nam Israel, gây hư hại cho toà nhà.

Hôm 1/11, người Palestine đã tổ chức biểu tình ở gần biên giới Gaza, dẫn đến va chạm với lực lượng của Israel. 96 người Palestine đã bị thương trong cuộc đụng độ.

Anh Thư