Hai quả tên lửa Israel đã rơi xuống khu vực lân cận của sân bay quốc tế Damascus vào đêm 25/6, hãng thông tấn ẢRập Syria (SANA) đưa tin.

Hiện vẫn chưa rõ liệu những quả tên lửa này có bị đánh chặn hay là rơi trúng mục tiêu dự định hay không. Cũng chưa có các báo cáo lập tức về thiệt hại hoặc thương vong. Ngoài đổ lỗi cho Israel, đài truyền hình quốc gia Syria không cung cấp thêm chi tiết nào về cuộc tấn công.

{keywords}
Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, người đứng đầu tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, ông Rami Abdel Rahman cho biết các tên lửa Israel đã bắn trúng các kho vũ khí tiếp tế cho Lực lượng vũ trang Hezbollah (Lebanon) gần sân bay.

Tuần trước, một cuộc không kích xảy ra gần biên giới Iraq - Syria đã nhằm vào các lực lượng ủng hộ chính phủ và gây ra thương vong lớn. Truyền hình nhà nước Syria ban đầu đổ lỗi cho liên minh đang chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhưng sau đó một quan chức cấp cao Mỹ nói với CNN rằng cuộc không kích do Israel thực hiện.

Sầm Hoa

Ngắm những con chó xấu xí nhất thế giới

Ngắm những con chó xấu xí nhất thế giới

Một cô chó bun đã vượt qua các đối thủ nặng ký khác để giành chiến thắng trong cuộc thi Con chó Xấu xí nhất thế giới 2018.

Kim Jong Un bỏ tuyên truyền chống Mỹ?

Kim Jong Un bỏ tuyên truyền chống Mỹ?

Các món quà lưu niệm chống Mỹ từng được bày bán ở vùng phi quân sự thuộc phía Triều Tiên đã biến mất khỏi các kệ hàng.

Cảnh sát tiêu diệt tài xế xe điên húc hàng loạt phương tiện trên phố

Cảnh sát tiêu diệt tài xế xe điên húc hàng loạt phương tiện trên phố

Một người đã thiệt mạng và hơn 10 người bị thương khi một người đàn ông lái xe nâng tấn công điên cuồng vào khách bộ hành và các phương tiện đang di chuyển trên phố.

Những bức ảnh tạo nên bởi hàng ngàn người khỏa thân

Những bức ảnh tạo nên bởi hàng ngàn người khỏa thân

Tổng cộng sẽ có 11.000 người tham gia chụp ảnh khỏa thân tập thể ở Australia, do nhiếp ảnh gia lừng danh người Mỹ thực hiện.

Mỹ chi "khủng" luyện lính chiến đấu dưới lòng đất

Mỹ chi "khủng" luyện lính chiến đấu dưới lòng đất

Các thông tin mới rò rỉ cho thấy, Mỹ đã dành một nguồn ngân sách đáng kể, lên tới hơn nửa tỉ USD để huấn luyện các binh sĩ chiến đấu dưới lòng đất.