Theo Reuters, ông Biden đã tiết lộ thông tin trên trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 18/11.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: EPA

Tẩy chay ngoại giao đồng nghĩa các quan chức Mỹ sẽ không dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Olympic Bắc Kinh vào tháng 2/2022. Song, quyết định dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến các vận động viên Mỹ tham gia tranh tài tại sự kiện.

Giới quan sát nhận định, nếu ý định trên được hiện thực hóa, đó sẽ là động thái bày tỏ sự không hài lòng của Mỹ chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Biden đối thoại trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm xoa dịu căng thẳng song phương. Đây là cuộc hội đàm sâu rộng đầu tiên giữa hai nguyên thủ kể từ khi ông Biden lên nắm quyền tại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay.

Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ lâu nay vẫn thúc ép chính quyền Biden phải tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh. Hồi tháng 10, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đề xuất sửa đổi dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, ngăn Bộ Ngoại giao chi tiền "hỗ trợ hay tạo điều kiện" cho thành viên chính phủ dự sự kiện.

Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 18/11, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói, Washington đang xem xét đề xuất trên.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, Washington đang trao đổi với các quốc gia khắp thế giới xem "họ đang nghĩ như thế nào về việc tham dự" thế vận hội ở Trung Quốc vào năm sau. Tuy nhiên, ông Blinken không đề cập đến hạn chót để các bên đưa ra quyết định.

Tuấn Anh

Lãnh đạo Mỹ - Trung khẳng định không muốn biến cạnh tranh thành xung đột

Lãnh đạo Mỹ - Trung khẳng định không muốn biến cạnh tranh thành xung đột

Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố mục tiêu của ông là đảm bảo sự cạnh tranh giữa hai nước "không biến thành xung đột".

Sau hội đàm Joe Biden - Tập Cận Bình, thương chiến hai nước sẽ ra sao?

Sau hội đàm Joe Biden - Tập Cận Bình, thương chiến hai nước sẽ ra sao?

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến hiếm hoi giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp xoa dịu căng thẳng giữa hai nước nhưng không đạt tiến bộ trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại song phương.