Theo AP, ông Biden tuyên bố hôm 6/10 rằng, ông đang mong ngóng có thể "so găng" lần nữa với đối thủ Trump. Song, cựu Phó Tổng thống nhấn mạnh, mọi người sẽ phải tuân thủ các chỉ dẫn phòng chống dịch vô cùng nghiêm ngặt.

{keywords}
Ông Biden (trái) và Tổng thống Trump dự kiến có tổng cộng 3 cuộc tranh luận trực tiếp trước tổng tuyển cử vào tháng 11. Ảnh: AP

Ứng viên Dân chủ chia sẻ, ông hiện không biết tình trạng sức khỏe của ông Trump kể từ khi tổng thống rời Quân y viện Walter Reed về Nhà Trắng tiếp tục điều trị hôm 5/10.

Phát biểu trước báo giới khi lên máy bay ở Hagerstown, bang Maryland để trở về bang Delaware, ông Biden cho biết: "Tôi nghĩ nếu ông ấy (Trump) vẫn còn Covid-19, chúng tôi không nên tham gia tranh luận".

Ông Biden và ông Trump dự kiến tham gia tổng cộng 3 cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình trước ngày bầu cử quốc gia 3/11. Theo lịch, sau trận so găng đầu tiên ở Cleveland, bang Ohio tối 29/9 (giờ Mỹ), cuộc tranh luận thứ 2 giữa hai ứng viên tổng thống sẽ diễn ra ở Miami, bang Florida vào ngày 15/10 và sự kiện cuối cùng sẽ được tổ chức một tuần sau đó, vào ngày 22/10 ở Nashville, bang Tennessee.

Tuấn Anh

Ai thắng trong trận so găng Trump-Biden đầu tiên?

Ai thắng trong trận so găng Trump-Biden đầu tiên?

Giới quan sát đánh giá, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kiểm soát cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với đối thủ Joe Biden. Song, điều đó không có nghĩa ông đã thắng trận so găng này.

Người dẫn trận so găng lần hai Trump - Biden bị tố thiên vị

Người dẫn trận so găng lần hai Trump - Biden bị tố thiên vị

Nhóm vận động tranh cử cho Tổng thống Mỹ Donald Trump nghi ngờ Steve Scully, người sẽ dẫn dắt cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai giữa hai ứng cử viên sẽ thiên vị vì mối quan hệ với Joe Biden.