Ông Nazarbayev (78 tuổi) đã tuyên bố từ chức vào hôm 19/3 sau gần 30 năm lãnh đạo quốc gia giàu dầu mỏ này.

{keywords}
Thủ đô Kazakhstan vừa được đổi tên thành Nursultan (Ảnh: Thenational)

Người kế nhiệm ông là cựu Chủ tịch Thượng viện Kassym - Jomart Tokayev. Ông Tokayev đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/3 và đổi tên thủ đô là một trong những công việc đầu tiên mà ông thực hiện trên cương vị mới.

"Astana giờ đây được chính thức đổi tên thành Nursultan", hãng thông tấn Kazinform đưa tin sau khi Quốc hội Kazakhstan bỏ phiếu thông qua dự luật đổi tên thủ đô.

Astana đã thay thế Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan để trở thành thủ đô vào năm 1997.

Đây không phải lần đầu tiên thành phố này đổi tên. Astana, có nghĩa là "thủ đô" trong tiếng Kazakh, trước đây từng có các tên là Akmolinsk, Tselinograd và Akmola.

Sầm Hoa