Trụ sở chính mới xây của cơ quan tình báo Liên bang Đức (BDN), một trong những nơi được canh gác cẩn mật nhất nước này, vừa bị ngập nặng sau khi kẻ trộm ăn cắp các vòi nước và để nước chảy tràn.


{keywords}

Vụ việc này mau chóng được mệnh danh là "Watergate" của Đức.

RT đưa tin, các tên trộm đã đột nhập vào tòa nhà, vốn đang trong quá trình xây dựng, mà không ai biết. Vụ việc mới chỉ được phát hiện hôm 3/3, khi các nhân viên thấy nước ngập.

Các tên trộm đã lấy vòi nước ở các phòng vệ sinh trên tầng 4, 5 và 6 tại hành lang dẫn tới khu vực chính của khu nhà. Việc này gây rò rỉ lớn, làm tràn nước xuống nhiều tầng khác và khiến các dây cáp, ống thông hơi bị ngấm nước.

"Nếu vòi nước bị lấy đi mà không ai biết, thì liệu có thứ gì đó sẽ được cài đặt mà không ai biết gì hay không", Konstantin von Notz, một nghị sĩ Đức cho hay.

BND hiện chưa bình luận gì, song sự việc trên đã được người phát ngôn của cơ quan xây dựng xác nhận.

Việc sửa chữa những thiệt hại do các tên trộm gây ra sẽ tốn hàng triệu Euro và BND sẽ chưa thể chuyển vào trụ sở mới. Việc khánh thành tòa nhà đã bị trì hoãn vài lần kể từ khi việc xây dựng bắt đầu vào năm 2006.

Theo kế hoạch, BND sẽ chuyển hơn 3.000 nhân viên tới thủ đô. Trụ sở chính của cơ quan này hiện ở Pullach, Munich.

  • Hoài Linh