Một công ty thực phẩm tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị tố sử dụng bánh trung thu tồn kho từ năm 2010 đem bán ra thị trường trong dịp tết cổ truyền năm nay.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Ông chủ và 5 cổ đông của Công ty thực phẩm Shanghai Panpan đã bị Viện kiểm sát nhân dân quận Fengxian buộc tội vào tháng trước, Văn phòng công tố viên Hội đồng nhân dân Thượng Hải cho biết tại một buổi họp báo hôm qua, 30/7.

Bánh trung thu là một loại bánh cổ truyền được dùng trong dịp Tết Trung thu hàng năm. Vỏ bánh được làm từ bột mì, đường, bên trong là nhân đậu xanh, đậu đỏ hoặc các loại mứt khác.

5 cổ đông của Shanghai Panpan bị nghi ngờ yêu cầu các nhân viên lấy những chiếc bánh cũ được sản xuất từ năm 2010 và năm 2011 chà trộn với những chiếc bánh mới.

Số bánh này sau đó được bày bán tại các cửa hàng nhỏ và riêng chi nhánh tại Fengxian đã kiếm được 100.000 NDT (16.290 USD).

Một nhân viên làm việc tại Cơ quan giám sát chất lượng địa phương tiết lộ những chiếc bánh quá hạn này có thể khiến người sử dụng bị ngộ độc thực phẩm.

Sầm Hoa (Theo Shanghai Daily)