Báo Rodong Sinmun hôm nay (26/4) đưa tin, ông Kim Jong Un đã gửi lời chúc mừng tới những người công nhân đang xây dựng thành phố Samjiyon, một trong những dự án phát triển tham vọng nhất mà Triều Tiên đang theo đuổi.

{keywords}
Ảnh: Xinhua

Theo Rodong Sinmun, nhà lãnh đạo tối cao đã "cảm ơn" những người tham gia tái thiết "ngôi làng xã hội chủ nghĩa lý tưởng". Samjiyon - được biết đến là nơi sinh của cố Chủ tịch Kim Jong Il - sắp chuyển thành một thành phố kiểu mẫu với nhiều ga xe lửa, cơ sở hạ tầng viễn thông, điện cùng hàng trăm tòa nhà mới.

Dự án tọa lạc ở chân Núi Paektu mà Kim Jong Un thường xuyên ghé thăm những năm qua. Hồi tháng 12 năm ngoái, ông chính thức khánh thành thành phố này trong một buổi lễ long trọng.

Thông tin Kim Jong Ung gửi thư chúc mừng người lao động được Rodong Sinmun đăng tải giữa lúc có nhiều tin đồn về sức khỏe và nơi ở của nhà lãnh đạo này.

{keywords}
Con tàu đặc biệt có thể là của ông Kim Jong Un trong bức ảnh vệ tinh chụp Wonsan. (Ảnh: Planet Labs/Reuters)

Trang 38 North có trụ sở ở Washington chuyên theo dõi Triều Tiên mới đăng tải ảnh vệ tinh cho thấy một con tàu đặc biệt, có thể là của Kim Jong Un, đỗ tại ga dành riêng cho gia đình ông ở thị trấn nghỉ dưỡng Wonsan bên bờ biển phía đông. 38 North thừa nhận điều này không chứng minh lãnh đạo Triều Tiên đang có mặt tại Wonsan hoặc là dấu hiệu về sức khỏe của ông.

Hôm 20/4, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ Washington "đang theo dõi tin tình báo" rằng lãnh đạo Triều Tiên đang "nguy kịch" sau ca phẫu thuật. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin này và chỉ trích hãng tin CNN đưa tin giả.

Thanh Hảo