Giới chức Hàn Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã hành quyết 70 quan chức kể từ khi lên cầm quyền vào cuối năm 2011.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se tại một cuộc gặp mặt với các nhà báo ở Seoul hôm 9/7. (Ảnh: Yonhap)

Theo AP ngày 9/7, phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Seoul, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se cho biết, ông Kim đã xử tử 70 người.

"Con số này cao gấp 7 lần so với năm cầm quyền đầu tiên của cố Chủ tịch Kim Jong Il", ông Yun nói.

Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Hàn Quốc xác nhận, cơ quan này tin là ông Kim đã hành quyết khoảng 70 quan chức, nhưng không nói rõ họ có thông tin này như thế nào.

Trong đó, vụ thanh trừng đáng chú ý nhất là liên quan tới chú dượng Jang Song Thaek của ông Kim. Ông Jang Song Thaek từng được xem là nhân vật quyền lực số 2 tại Triều Tiên.

Hồi tháng 5 vừa qua, tình báo Hàn Quốc nói rằng ông Kim đã ra lệnh hành quyết bộ trưởng quốc phòng khi đó - ông Hyon Yong Chol.

Sầm Hoa