Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa gửi thư chúc ông Tập Cận Bình được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Sáng 25/10, phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc khóa 19 công bố danh sách 7 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng, cơ quan thực quyền cao nhất nước này. Danh sách bao gồm các ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Uông Dương, Lật Chiến Thư, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế, Hàn Chính.

{keywords}
Ông Kim Jong Un và ông Tập Cận Bình

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay (26/10) đưa tin, ông Kim đã gửi "những lời chúc mừng chân thành" tới ông Tập. Thư chúc mừng cũng "bày tỏ sự tin chắc rằng mối quan hệ giữa hai đảng và hai nước sẽ phát triển vì lợi ích của nhân dân hai bên".

Thư chúc mừng được gửi đi từ hôm qua, gồm 4 câu ngắn gọn chứ không giống như những gì ông Kim Jong Un viết gửi ông Tập Cận Bình khi nhà lãnh đạo Trung Quốc được bầu cách đây 5 năm.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên trở nên căng thẳng thời gian gần đây vì Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa và hạt nhân dù bị Bắc Kinh phản đối.

Ngay sau khi danh sách 7 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc được công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi thông điệp chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo văn phòng báo chí Điện Kremlin, trong thông điệp của mình, nhà lãnh đạo Nga "nhấn mạnh kết quả cuộc bỏ phiếu đã công nhận hoàn toàn tầm ảnh hưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng như sự ủng hộ rộng rãi đối với chính sách của ông nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc và tăng cường vị thế quốc tế của nước này".

Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn được gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc tại hội nghị cấp cao APEC sắp tới diễn ra ở thành phố Đà Nẵng của Việt Nam.

Cùng ngày 25/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gọi điện chúc mừng ông Tập.

"(Tôi) đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để chúc mừng thành công lớn của ông ấy. Chúng tôi đã thảo luận về Triều Tiên và thương mại, hai vấn đề rất quan trọng", Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Tân Hoa xã đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn hợp tác với Tổng thống Donald Trump để "cùng nhau xây dựng kế hoạch phát triển trong tương lai cho quan hệ Trung - Mỹ". 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng gửi điện chúc mừng với nội dung: "Tôi xin chúc mừng thành công của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như việc ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc".

Người đứng đầu chính quyền Seoul hy vọng được hội kiến Chủ tịch Trung Quốc trong thời gian sắp tới để thảo luận một số vấn đề, trong đó có vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Thanh Hảo

Thế giới 24h: Ông Tập Cận Bình tuyên bố kỷ nguyên mới của Trung Quốc

Thế giới 24h: Ông Tập Cận Bình tuyên bố kỷ nguyên mới của Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 18/10 đã khai mạc Đại hội toàn quốc của đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) lần thứ 19 và đọc báo cáo chính trị nêu bật tham vọng Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu thế giới.

Người phụ nữ duy nhất trong Bộ Chính trị Trung Quốc

Người phụ nữ duy nhất trong Bộ Chính trị Trung Quốc

Bà Tôn Xuân Lan, Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương, là người phụ nữ duy nhất trong số 25 ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.

Cơ cấu cơ quan quyền lực nhất Trung Quốc 2017 - 2022

Cơ cấu cơ quan quyền lực nhất Trung Quốc 2017 - 2022

Dưới đây là danh sách 25 ủy viên trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 19

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 19

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CPC) khóa 19 sáng 25/10 đã công bố danh sách 7 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Đại hội Đảng Trung Quốc bế mạc, bầu xong Ban chấp hành

Đại hội Đảng Trung Quốc bế mạc, bầu xong Ban chấp hành

Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã bế mạc vào hôm nay (24/10), bầu mới Ban chấp hành CPC và Ủy ban Giám sát kỷ luật trung ương (CCDI).