Rodong Sinmun ngày 9/2 đưa tin, ông Kim Jong Un đã đến thăm và phát biểu tại Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên, xem hòa nhạc và dự tiệc cùng các tướng lĩnh để kỷ niệm 71 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (PKA).

{keywords}
Ảnh: Rodong Sinmun

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ gặp ông Kim tại Hà Nội, vào ngày 27 và 28/2. Ông chủ Nhà Trắng từng tuyên bố cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 trong Thông điệp liên bang hôm 5/2 nhưng không nói cụ thể nơi diễn ra.

{keywords}
Ảnh: Rodong Sinmun

"Các đại diện của tôi vừa rời Triều Tiên sau một cuộc họp rất hiệu quả và đã thống nhất về thời gian, địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh lần 2 với ông Kim Jong Un. Hội nghị sẽ diễn ra ở Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 27 và 28/2. Tôi mong đợi gặp Chủ tịch Kim và thúc đẩy xây dựng hòa bình", ông Trump viết trên Twitter hôm 8/2.

{keywords}
Ảnh: Rodong Sinmun

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ nhất tại Singapore vào tháng 6/2018. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng và Washington vẫn chưa đạt được tiến bộ đáng kể. Hội nghị thượng đỉnh lần 2 được kỳ vọng sẽ giúp hai bên xóa bỏ bất đồng về quan điểm và hướng tới những tiến bộ cụ thể hơn.

{keywords}

Ảnh: Rodong Sinmun
{keywords}
Ảnh: Rodong Sinmun
{keywords}
Ảnh: Rodong Sinmun

Sầm Hoa