Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với ông Kim Jong Un về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo CNN, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thẳng thắn nêu ra nghi ngờ về sự hiệu quả. "Tôi muốn ngồi lại, nhưng tôi không chắc ngồi lại sẽ giải quyết được vấn đề", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin Reuters ở Phòng Bầu dục.

{keywords}
Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ không cho biết liệu ông đã từng trò chuyện với nhà lãnh đạo Triều Tiên hay chưa. Ông chỉ ra rằng các cuộc đàm phán mà các chính quyền Mỹ trước đây thực hiện với Triều Tiên đều không thành công.

"Tôi không chắc đối thoại sẽ dẫn tới điều gì có ý nghĩa. Họ đã thương thuyết trong 25 năm qua rồi, và họ đã lợi dụng các tổng thống của chúng tôi, các tổng thống trước đây của chúng tôi", ông Trump bình luận thêm.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump khen Trung Quốc vì đã hạn chế dòng than và dầu lửa tới Triều Tiên nhưng nhắc đến Nga.

"Nga không hề giúp chúng tôi về Triều Tiên. Những gì Trung Quốc giúp chúng tôi thì Nga lại đang làm sứt mẻ. Nói cách khác, Nga đang bù lấp một phần những gì Trung Quốc đang làm".

Trong khi đó, theo Fox News, cuối tuần trước, Cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ, tướng H.R. McMaster, đã bí mật tới San Francisco để dự cuộc họp kín về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Các nguồn tin tiết lộ, ông McMaster gặp các đại diện của Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó có Giám đốc Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Shotaro Yachi. Ba bên đã bàn về việc Hàn  - Triều nối lại liên lạc, và nhất trí rằng diễn biến này cùng với thỏa thuận đồng ý cho đoàn thể thao Triều Tiên sang dự Thế vận hội Mùa đông ở Pyeongchang, Hàn Quốc, chỉ nhằm làm chệch hướng chú ý chứ không có tác động gì đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Cùng ngày 17/1, Bán đảo Triều Tiên đã chứng kiến một bước đột phá ngoại giao mang tính lịch sử khi Seoul và Bình Nhưỡng kết thúc vòng đối thoại thứ 3.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, hai đoàn thể thao của hai miền sẽ diễu hành cùng nhau tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2018 dưới cùng lá cờ thống nhất.á cờ được sử dụng có hình ảnh Bán đảo Triều Tiên màu xanh trên nền trắng.

Cũng theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hai nước sẽ thành lập một đội khúc côn cầu nữ chung để tham gia Thế vận hội ở Pyeongchang. Các vận động viên trượt tuyết của hai bên sẽ cùng huấn luyện tại một khu nghỉ dưỡng ở Triều Tiên trước khi Olympic bắt đầu. Đại diện từ hai nước cũng sẽ tổ chức một sự kiện văn hóa chung ở đó.

Thanh Hảo

Thế giới 24h: Đột phá lịch sử trên bán đảo Triều Tiên

Thế giới 24h: Đột phá lịch sử trên bán đảo Triều Tiên

Các vận động viên của Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ diễu hành cùng nhau tại Thế vận hội Mùa đông 2018 dưới cùng một lá cờ.

Hai miền Triều Tiên cùng diễu hành dưới một lá cờ tại Olympic

Hai miền Triều Tiên cùng diễu hành dưới một lá cờ tại Olympic

Các vận động viên của Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ diễu hành cùng nhau tại Thế vận hội Mùa đông 2018 dưới cùng một lá cờ.

Mỹ - Nhật cảnh báo Triều Tiên 'đang câu giờ'

Mỹ - Nhật cảnh báo Triều Tiên 'đang câu giờ'

Hàn Quốc, hôm nay (17/1), tiếp tục thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên nhưng các đồng minh của Seoul lại bày tỏ lo ngại Bình Nhưỡng có thể đang lợi dụng đối thoại để câu giờ nhằm theo đuổi tham vọng hạt nhân.

Triều Tiên chế giễu tuyên bố nút hạt nhân của ông Trump

Triều Tiên chế giễu tuyên bố nút hạt nhân của ông Trump

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho rằng tuyên bố về nút hạt nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump là "cơn giận của kẻ mất trí".

Mỹ, Nhật lặng lẽ chuẩn bị cho chiến tranh Triều Tiên

Mỹ, Nhật lặng lẽ chuẩn bị cho chiến tranh Triều Tiên

Dù các quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc cam kết dùng ngoại giao để ngăn chặn mối đe dọa đối đầu với Triều Tiên thì quân đội nước này vẫn lặng lẽ chuẩn bị cho chiến tranh.