Kim Yong Chol, người đã 2 lần tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Donald Trump để trao thư của ông Kim Jong Un.

{keywords}
Ông Kim Yong Chol phụ trách đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc 30 năm qua. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Theo đài truyền hình cáp Hàn Quốc JTBC, cựu quan chức tình báo quân sự này có thể không còn là nhà đàm phán tham gia các cuộc thương lượng với Seoul hay Washington nữa. JTBC đưa tin, Kim Yong Chol và các thành viên khác trong nhóm đàm phán với Hàn Quốc đã "ra ngoài". 

Kim Yong Chol là một trong những trợ tá thân cận nhất của Kim Jong Un, thường xuyên gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc nói với JTBC rằng ông này bị thay thế cùng nhiều quan chức khác, trong đó có Kim Song Hye, Giám đốc Văn phòng Chiến thuật thuộc Ban Mặt trận Thống nhất Triều Tiên.

Nếu Kim Yong Chol không giữ vai trò đám phán nữa thì người có thể thay thế ông sẽ là Choe Son Hui, một nhà ngoại giao cấp cao phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ.

Thanh Hảo