Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được trao cho chức danh mới là Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên (WPK).

{keywords}

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters/KCNA)

Tại cuộc họp đầu tiên của WPK trong vòng 36 năm qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã được trao cho chức danh mới vào sớm ngày 9/5, theo đài phát thanh NHK có trụ sở tại Nhật Bản.

Quyết định trên được đưa ra khi Triều Tiên đã lên kế hoạch chọn nhà lãnh đạo Triều Tiên cho “vị trí tối cao” của WPK tại đại hội đảng được khai mạc hôm 6/5.

Trước đó, ông Kim Jong-un đã giữ chức Bí thư thứ nhất của WPK, Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và Tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

NHK cũng đưa tin, Quốc hội Triều Tiên đã bầu chọn thêm hai ủy viên thường trực cho Bộ Chính trị của WPK là Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong-ju và Bí thư Trung ương Đảng Choe Ryong-hae.

Động thái trên đă tăng số lượng ủy viên thường trực lên 5 người bao gồm nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Yong Nam và Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên Hwang Pyong-so.

Sầm Hoa