Những người Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul đã biểu tình và đập phá lãnh sự quán Thái Lan tại đây.

TIN BÀI KHÁC:

Vụ việc này nằm trong hàng loạt các cuộc biểu tình diễn ra gần đây tại Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt tháng ăn chay của người Hồi giáo Ramadan.

{keywords}

Lãnh sự quán Thái Lan tại Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng của Hong Kong đưa tin có 9 người bị bắt vì tham gia vụ biểu tình và đập phá Lãnh sự quán Thái Lan vào chiều tối ngày 8/7 vừa qua.

Những người biểu tình quá khích đã đập phá cửa ra vào, kéo biển hiệu bên ngoài và gây hư hại nội thất của tòa nhà lãnh sự Thái Lan.

Nhiều người còn ném đá vào tòa nhà. Hồ sơ tài liệu bị lật tung và rơi rải rác khắp nơi. Dù bị sốc nhưng các nhân viên lãnh sự quán đã trở lại làm việc vào hôm qua (9/7).

Vụ việc trên xảy ra sau khi Thái Lan hồi hương 100 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích mạnh quyết định này của Thái Lan.

Lê Thu