“Đó là những gì tôi được biết. Tôi không có thông tin cụ thể về chuyện này. Và nếu tôi có, thì tôi cũng không chắc mình có thể chia sẻ được bao nhiêu”, Bộ trưởng Mark Esper trả lời kênh Fox New hôm 21/8, khi được hỏi về cái chết của Hamza bin Laden, con trai trùm khủng bố mạng lưới al-Qaeda. 

{keywords}
Hamza bin Laden

Theo CNA, trước đó, đầu tháng này, báo chí Mỹ dẫn lời các quan chức tình báo của nước này cho hay, Hamza đã chết trong khoảng “hai năm trở lại đây” trong một chiến dịch liên quan tới Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ từ chối xác nhận thông tin này.

“Tôi không muốn bình luận về chuyện này”, ông Trump từng nói với báo giới.

Hamza được cho là người thừa kế của Osama, sau khi trùm khủng bố bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt hồi năm 2011. Hamza đã tung ra nhiều đoạn ghi âm, video kêu gọi tấn công Mỹ và các nước khác để trả thù cho cha y. Mỹ từng treo thưởng lên tới 1 triệu USD cho người cung cấp thông tin để bắt Hamza.

Dương Lâm