Chỉ trong vòng có 5 ngày, hai quan chức lãnh đạo cấp tỉnh của Trung Quốc đã bị thông báo điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Theo trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 10/11, ông Ngải Bảo Tuấn, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Khu thực nghiệm mậu dịch tự do Thượng Hải đang bị điều tra do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

{keywords}
Ông Ngải Bảo Tuấn

Đây là quan chức lãnh đạo đầu tiên của  Thượng Hải bị ngã ngựa kể từ sau Đại hội 18.

Chiều 10/11, Thành ủy Thượng Hải đã triệu tập hội nghị thường vụ mở rộng thông báo quyết định điều tra Ngải Bảo Tuấn. Tại hội nghị, lãnh đạo thành ủy, chính quyền, hội đồng nhân dân… đều bày tỏ kiên quyết ủng hộ quyết định của trung ương về việc đấu tranh đến cùng nạn tham nhũng.

Báo chí Trung Quốc cho biết, lần cuối cùng ông Tuấn xuất hiện là đến dự Hội chợ triển lãm Công nghiệp Thượng Hải hôm 6/11.

Ngải Bảo Tuấn sinh năm 1960. Ông từng đảm nhận nhiều cương vị quan trọng. Từ 5/2012, ông là Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng, Phó bí thư Đảng ủy chính quyền thành phố Thượng Hải. Từ 9/2013, ông kiêm thêm chức Chủ nhiệm Ủy ban Khu thực nghiệm mậu dịch tự do Thượng Hải.

Như vậy là, chỉ trong vòng 5 ngày, đã có 2 quan chức lãnh đạo cấp tỉnh bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương thông báo điều tra. Trước đó, hôm 6/11, Bạch Tuyết Sơn, Phó Chủ tịch Khu tự trị Hồi Ninh Hạ cũng đã “ngã ngựa”.

Ngô Tuyết