Quy mô của lễ nhậm chức được thu nhỏ vì đại dịch, và Ủy ban Nhậm chức của ông Biden, với nỗ lực duy trì ít người tham gia nhất có thể - đã kêu gọi người Mỹ không tới Washington DC. Công viên quốc gia cũng sẽ đóng cửa với công chúng do lo ngại an ninh, liên quan vụ bạo loạn tại đồi Capitol ngày 6/1. 

Thông thường, hàng nghìn người tập trung ở Công viên để xem tân Tổng thống tuyên thệ nhậm chức. Năm nay, có hàng nghìn lính Vệ binh quốc gia được triển khai tại thủ đô Mỹ. Tổng thống Donald Trump sẽ rời Nhà Trắng trước đó ít giờ và đây là lần đầu tiên trong 150 năm qua tổng thống sắp mãn nhiệm không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. 

Ông Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức ở Mặt phía Tây của đồi Capitol nhưng sẽ không có cuộc diễu hành công khai từ tòa nhà Quốc hội đến Nhà Trắng. Các lễ kỷ niệm chủ yếu được thực hiện trực tuyến, và sẽ có một chương trình truyền hình đặc biệt vào khung giờ vàng.

{keywords}
Vợ chồng Tổng thống đắc cử Joe Biden và vợ chồng Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris dự lễ tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Ảnh: Reuters.
{keywords}
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (giữa) và các thành viên của ban lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện tổ chức lễ tưởng niệm các nạn Covid-19 trên bậc thang đồi Capitol ngày 19/1. Ảnh: AP
{keywords}
Có 400 ngọn đèn chiếu sáng Hồ bơi phản chiếu Đài tưởng niệm Lincoln để tưởng nhớ hơn 400.000 người đã chết vì Covid-19 ở Mỹ. Ảnh: AP
{keywords}
Tổng thống đắc cử Biden khóc ở New Castle, Delaware, khi nói về cậu con trai quá cố của mình, Beau, trước khi đến Washington, DC để nhậm chức. Ông bày tỏ niềm tự hào được gửi lời tiễn biệt từ Trung tâm Vệ binh quốc gia ở New Castle, được đặt theo tên của Beau Biden.  Ảnh: AP 
{keywords}
Một người đi bộ ngang qua Nhà Trắng vào đêm cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Ảnh: CNN
{keywords}
Các thành viên truyền thông kiểm tra vị trí máy quay tại lối vào sân khấu nhậm chức. Ảnh: CNN
{keywords}

Một phóng viên truyền hình tác nghiệp tại đồi Capitol. Ảnh: CNN 

{keywords}
Các thành viên Vệ binh quốc gia đi bộ trong khuôn viên Quốc hội Mỹ ngày 191. Lầu Năm Góc đã ủy quyền cho 25.000 binh sĩ tham gia đảm bảo lễ nhậm chức. Ảnh: Redux
{keywords}
Ca sĩ Jennifer Lopez chụp ảnh bên ngoài đồi Capitol hôm 19/1. Lopez sẽ biểu diễn trong lễ nhậm chức. Ảnh: CNN
{keywords}
Đèn thắp sáng Công viên quốc gia để tưởng nhớ các nạn nhân Covid-19 ở Mỹ. Ảnh: UPI/Newscom
{keywords}
Các thành viên của Lực lượng Vệ binh quốc gia chốt giữ bên trong vành đai an ninh bao quanh Đồi Capitol, Nhà Trắng và Công viên quốc gia. Ảnh: Redux
{keywords}
Biển hiệu lễ nhậm chức của ông Biden ở bên ngoài Nhà Trắng. Ảnh: CNN  

Toàn cảnh Lễ nhậm chức Tổng Thống Mỹ 

Thanh Hảo

Ông Biden xuất hiện ở lễ tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Ông Biden xuất hiện ở lễ tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã xuất hiện tại lễ tưởng niệm nạn nhân dịch Covid-19 được tổ chức tại Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington DC tối 19/1 (giờ địa phương).

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden khóc khi tạm biệt quê nhà

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden khóc khi tạm biệt quê nhà

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden xúc động trong lễ chia tay ngắn ở bang quê nhà Delaware trước khi khởi hành tới Washington để nhậm chức.