Đứng đầu thế giới về sức mạnh quân sự, Mỹ hiện đang sở hữu một kho vũ khí khổng lồ và hiện đại, gồm hàng trăm nghìn máy bay, hàng chục tàu sân bay và tàu ngầm.

Năm 2015 chứng kiến quân đội Mỹ tiếp tục hoạt động ở nhiều nơi, triển khai nhiều loại phương tiện và vũ khí tới các điểm nóng trên thế giới.

Dưới đây là một số hình ảnh mà trang Business Insider đánh giá là ấn tượng nhất của quân đội Mỹ trong năm 2015, được chính các thành viên của Lục quân, Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến ghi lại.

{keywords}

Lính thủy đánh bộ Mỹ thực hiện cú nhảy HALO (Nhảy dù ở độ cao thấp) trong một buổi luyện tập ở Louisburg, Bắc Carolina ngày 2/7.

{keywords}

Chiến đấu cơ F-35B diễn tập trên không trong một buổi luyện tiếp liệu trên bầu trời Đại Tây Dương ngày 13/8.

{keywords}

Một chiếc MV-22B Osprey cất cánh từ tàu vận tải đổ bộ USS New York ngày 5/1.

{keywords}

Một binh sĩ Mỹ phóng tên lửa Javelin vào một xe tăng địch mô phỏng ở trường bắn Pohakuloa, Hawaii.

{keywords}

Tàu khu trục USS Donald Cook đi qua Biển Đen, khi tham gia các hoạt động hải quân ở khu vực Hạm đội 6 chịu trách nhiệm hỗ trợ cho các lợi ích an ninh Mỹ ở châu Âu ngày 7/1.

{keywords}

Chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle đậu ở Căn cứ không quân Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12/11.

{keywords}

Trực thăng UH-N1 Iroquois tham gia sứ mệnh đào tạo tìm kiếm và cứu hộ gần Garrison, Bắc Dakota ngày 20/7.

{keywords}

Các máy bay Thunderbird bay qua Thác Niagara ngày 16/7.

{keywords}

Các máy bay Thunderbird biểu diễn trong ngày tổng duyệt trước Triển lãm Hàng không Joint Base Andrews 2015 ở Maryland ngày 18/9.

{keywords}

Lính dù Mỹ thực hành một cuộc tấn công nhảy dù ở Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, ngày 18/3.

{keywords}

Tàu sân bay USS George Washington di chuyển qua Eo biển Magellan ngày 1/12.

{keywords}

Đội tàu uy lực của Hải quân Mỹ di chuyển cùng Hải quân Nhật Bản ở Thái Bình Dương ngày 27/12.

Thanh Hảo