Nhà chức trách Trung Quốc đã phát đi cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống 4 thang cảnh báo về lũ lụt ở sông Dương Tử, đoạn qua thành phố Nam Kinh, phía đông tỉnh Giang Tô từ 9h sáng nay, 18/7. Theo Sở Tài nguyên nước tỉnh Giang Tô, mực nước của con sông dài nhất châu Á đoạn qua Nam Kinh đạt 10,26m lúc 7h50 sáng nay, vượt mức báo động tới 1,56m.

{keywords}
Ảnh chụp từ trên cao sông Dương Tử đoạn chảy qua Nam Kinh. Ảnh: Tân Hoa xã

Nhiều khu vực khác ở đại lục cũng nâng mức ứng phó khẩn cấp với thiên tai khi những trận mưa như trút nước tiếp tục hoành hành diện rộng và đỉnh lũ mới đang hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử.

{keywords}
Đập Tam Hiệp đang trải qua đỉnh lũ thứ hai trong năm. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo đài CGTN, lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp, đập thủy điện nằm chắn ngang sông Dương Tử đoạn chảy qua thị trấn Tam Đẩu Bình thuộc thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, đã tăng từ 55.000 m3/giây lúc 20h tối qua lên 61.000 m3/giây vào 8h sáng nay, mạnh hơn thời điểm trải qua đỉnh lũ đầu tiên hồi đầu tháng này.

{keywords}
Đập Tam Hiệp mở 3 cửa thấp xả lũ. Ảnh: CGTN

Ban quản lý đập Tam Hiệp đã phải cho mở 3 cửa xả lũ sáng nay nhằm hạ mực nước trong hồ chứa từ 160,17m (cao hơn ngưỡng cho phép tối đa 15m) xuống mức an toàn. Đợt lũ hiện tại dự kiến sẽ rút sau khi đạt đỉnh ngày 18/7 nhưng các chuyên gia khuyến cáo Tam Hiệp có thể phải đối mặt với đỉnh lũ mới vào thứ Ba tuần sau, 21/7.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo, mưa lớn sẽ tiếp diễn từ sáng nay đến tận sáng mai, 18/7 ở một số tỉnh An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam. Một số khu vực kể trên có thể chứng kiến mưa kèm giông lốc và sét đánh. Nhà chức trách cảnh báo người dân ở những nơi này đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đồng thời khuyến nghị họ tạm dừng các hoạt động ngoài trời để tránh rủi ro.

{keywords}
Một ngôi nhà 3 tầng đổ sụp vì lũ lụt ở tỉnh Giang Tây. Ảnh: VCG

Trước diễn biến bất lợi, chính quyền thành phố Vu Hồ, phía đông tỉnh An Huy đã nâng hoạt động ứng phó khẩn cấp với mưa lũ từ mức thứ hai lên mức cao nhất. Chính quyền thành phố Ân Thi thuộc tỉnh miền trung Hồ Bắc cũng nâng mức ứng phó kiểm soát lũ từ mức 3 lên mức 2 và cho sơ tán tổng cộng 28.793 người.

{keywords}
Một người dân phải dùng thuyền nhỏ di chuyển giữa biển nước khi lũ lụt nhấn chìm nhiều làng mạc ở tỉnh An Huy. Ảnh: VCG

Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 17/7 yêu cầu các quan chức trong đảng và chính quyền các địa phương phải chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng chống cũng như khắc phục hậu quả thiên tai khi nhiều tỉnh, thành khắp Trung Quốc hứng chịu lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Đây là chỉ đạo thứ ba của ông Tập về vấn đề này chỉ trong vòng không đầy 3 tuần trở lại đây.

Mưa lớn dai dẳng từ tháng 6 khiến mực nước của 433 con sông trên khắp đại lục dâng cao vượt mức báo động, gây ngập lụt nghiêm trọng ở 27 tỉnh, thành Trung Quốc, đặc biệt là khu vực dọc sông Dương Tử. Thống kê sơ bộ cho thấy, thiên tai hiện đã khiến 141 người chết và mất tích, gây tổn thất về kinh tế ước tính lên tới 86,2 tỷ Nhân dân tệ (hơn 12,3 tỷ USD).

Tuấn Anh

Hơn 400 con sông vượt mức báo động, Trung Quốc căng mình ứng phó

Hơn 400 con sông vượt mức báo động, Trung Quốc căng mình ứng phó

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết, mưa lớn, dai dẳng làm nước của 433 con sông tăng vượt mức báo động kể từ đầu tháng 6, gây lũ lụt nghiêm trọng.

Trung Quốc hé lộ cách vận hành đập Tam Hiệp

Trung Quốc hé lộ cách vận hành đập Tam Hiệp

Tân Hoa Xã vừa công chiếu các hình ảnh hé lộ cách Trung Quốc vận hành Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới nằm chắn ngang sông Dương Tử dài nhất nước này.