Cảnh sát Malaysia đã triệt phá một ổ mại dâm lớn và giải cứu thành công 21 phụ nữ Uganda, những người bị ép làm nô lệ tình dục để trả nợ.

TIN BÀI KHÁC:

Những người phụ nữ bị dụ dỗ sang Malaysia để làm giúp việc nhưng cuối cùng lại bị ép làm nô lệ tình dục (Ảnh minh họa)
Người đứng đầu Ủy ban điều tra tội phạm Malaysia Bakri Zinin cho biết cảnh sát đã tìm thấy 21 người phụ nữ từ 19 tới 42 tuổi bị nhốt trong bốn căn hộ ở trung tâm bang Selangor trong một cuộc đột kích vào hôm thứ Sáu tuần trước (14/10).

3 người Uganda đã bị giam giữ, trong đó có 2 phụ nữ bị nghi là kẻ dắt khách và một người đàn ông là khách hàng.

Điều tra sơ bộ cho thấy những phụ nữ này được hứa hẹn sẽ có một công việc như giúp việc, hay nhân viên dọn phòng tại khách sạn với mức lương 1.000 USD/tháng. Tuy nhiên, thay vào đó, họ lại bị ép làm nô lệ tình dục để trả phí đi lại và các khoản khác với tổng số tiền lên tới 7.000 USD.

Họ được đưa sang Malaysia qua đường Trung Quốc và bị đe dọa về thể chất và tinh thần để không dám trốn thoát.

Một cảnh sát địa phương cho hay cuộc điều tra tập trung vào việc ổ mại dâm này đã tồn tại bao lâu và ai là kẻ cầm đầu. Hiện những người phụ nữ này đã được đưa tới nhà phúc lợi và sẽ bị trục xuất sau.

Theo luật pháp Malaysia, hình phạt tối đa cho tội buôn bán người là 15 năm.

Sầm Hoa (Theo AP)