Báo chí Pakistan đưa tin, 4 giờ sau khi máy bay chở ông Khan rời New York về nước tối 27/9 (giờ địa phương), phi hành đoàn đã phát hiện có vấn đề kỹ thuật trên khoang.

Đài Samaa TV nêu cụ thể đó là trục trặc về điện tử của máy bay.

{keywords}
 Thủ tướng Pakistan Imran Khan (Ảnh: Reuters)

Chi tiết vụ việc chưa được công bố nhưng dường như rất nghiêm trọng, vì máy bay buộc phải quay đầu gần Toronto, Canada, rồi đáp xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York.

Sự cố xảy ra khi Thủ tướng Khan đang trên đường trở về sau chuyến đi kéo dài 1 tuần tới Mỹ. Cùng ngày 27/9, ông có bài phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cảnh báo hành động của Ấn Độ tại Kashmir có thể gây ra cuộc "tắm máu" và khơi mào chiến tranh.

Vì trục trặc không sửa ngay được nên ông Khan dành thêm một đêm nữa ở khách sạn. Ông dự kiến sẽ đáp một chuyến bay thương mại để trở về, nếu vấn đề chưa được xử lý xong trong hôm nay (28/9).

Thanh Hảo