Máy bay lưỡng cư 4 động cơ A600 do Trung Quốc phát triển - lớn nhất thế giới và to cỡ một chiếc Boeing 737, hôm 24/12 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên từ thành phố duyên hải Zhuhai.

Máy bay do phi hành đoàn 4 người điều khiển, đã ở trên trời khoảng một giờ, sau đó hạ cánh xuống cùng sân bay mà nó cất cánh.

Truyền hình Trung Quốc CGTN đã truyền hình trực tiếp cảnh chiếc AG600 cất cánh và cho hay, đây là máy bay lưỡng cư lớn nhất thế giới, to hơn cả 2 chiếc cùng loại là ShinMaywa US-2 của Nhật và Beriev Be-200 của Nga.

Máy bay này có thể chở 50 người và hút 12 tấn nước trong 20 giây trong chiến dịch chữa cháy. Ngoài ra, nó có thể bay xa hơn 4.500km và cất cánh, hạ cánh cả trên mặt đất lẫn trên mặt nước. Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) đã phát triển máy bay này trong gần 8 năm.

Hoài Linh

Vì sao máy bay "tận thế" của Mỹ đồng loạt cất cánh?

Vì sao máy bay "tận thế" của Mỹ đồng loạt cất cánh?

Toàn bộ bốn máy bay E-6B của không quân Mỹ hiện đã cất cánh và đang ở trên bầu trời, làm dấy lên lo sợ rằng chiến tranh sắp nổ ra.

Giả thuyết gây sốc mới về máy bay MH370

Giả thuyết gây sốc mới về máy bay MH370

Một giả thuyết mới cho rằng chiếc máy bay có thể bị kiểm soát từ dưới mặt đất và đưa đi giấu ở Nam Cực.

Máy bay Canada rơi khi vừa cất cánh

Máy bay Canada rơi khi vừa cất cánh

Sáng 14/12 (giờ Việt Nam), một máy bay chở khách của Canada đã bị rơi ở miền nam nước này, khiến nhiều người bị thương.