Trong bản danh sách các nạn nhân trên chiếc máy bay bị mất tích tại Indonesia chiều qua, có tên của một người viết bằng tiếng Việt Nam.

Khu vực phát hiện ra mảnh vỡ của máy bay. Ảnh: RT

Sân bay Halim Perdanakusumah ở phía đông Jakarta có đưa danh sách của những người trên chiếc máy bay SSJ-300 của Nga bị rơi tại gần thành phố Bogor.

Theo bản danh sách mà tờ Kompas của Indonesia đăng tải, có 50 người trên chiếc máy bay xấu số.

Hầu hết những người tham gia chuyến bay trình diễn này là đại diện từ các hãng hàng không Indonesia, quan chức ngoại giao Nga và các nhà báo.

Ban Khủng hoảng của Nga thông tin rằng có 50 người trên chiếc máy bay gặp nạn, thay vì 44 hoặc 48 người như một số hãng truyền thông khác đưa. Trong đó, có 8 người Nga, 2 người Italy, 1 người Pháp, 1 người Mỹ và 38 người Indonesia.

Đặc biệt, theo thông tin từ tờ Jakarta Globe của Indonesia, trong danh sách có một đại diện của nhà sản xuất động cơ máy bay của Pháp là SNECMA được viết bằng tên tiếng Việt Nam là 'Nam Tran'.

Phóng viên VietNamNet đã liên hệ với đại diện của SNECMA tại Hà Nội để xác minh về thông tin này qua điện thoại, tuy nhiên, người trả lời cho biết phía SNECMA không xác nhận chi tiết này.

Hiện vẫn chưa rõ người có tên bằng tiếng Việt trong danh sách này mang quốc tịch Pháp hay Việt Nam.

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÊN MÁY BAY SSJ-100

Ahmad Fazal (Indo Asia)
Insan Kamil (Indo Asia)
Edward Edo M (Indo Asia)
Ismie (TransTV)
Aditya Sukardi (TransTV)
Indra Halim (PT KAL)
Riefyan S (PT KAL)
Dody Aviantara (Majalah Angkasa)
Yusuf (Majalah Angkasa)
Femi (Bloomberg)
Stephen Kamaci (Indo Asia)
Kapt Aan (Kartika Air)
Yusuf Ari Wibowo (Sky)
Maria Marcella (Sky/Italia)
Henny Stevani (Sky)
Mai Syarah (Sky)
Dewi Mutiara (Sky)
Sussana Vamella (Sky/Italia)
Nur Ilmawati (Sky)
Rossy Withan (Sky)
Anggi (Sky)
Aditya (Sky)
Kornel M Sihombing (DI)
Edi Satriyo (Pelita Air)
Darwin Pelawi (Pelita Air)
Gatot Purwoko (Airfast)
Budi Rizal (Putera Antha Dirgantara)
Syafruddin (Carpedrem Mandiri)
Peter Adler (Sriwijaya/AS)
Herman Suladji (Air Maleo)
Donardi Rahman (Aviastar)
Arief Wahyudi (TR)
Nam Tran (Snecma/Perancis)
Rully Sarmawan (Indo Asia)
Suharso Monoarfa (Manhattan)
Haidir Bachsin (PT Catur Daya Prima)
Yalbloncev Sukhoi (Rusia)
Kirkin
Kocheikov
Rakhimov
Shvestov
Martishenko
Grebenshokov
Kurzhupova
Salim (Sky)
Ade Arisanti
Raymond Sukando
Santi
Edy Saryoko (Gatary)
Ganis Arman Zuvianto (Indonesia Air Transport)

Đài Truyền hình Nga đưa tin hiện không thể liên lạc được với bất kỳ hành khách nào trên máy bay.

"Các mảnh vỡ của chiếc máy bay này được tìm thấy trên núi, ở độ cao khoảng 1800m so với mực nước biển" - Trung tá Mukhlis, một chỉ huy quân sự tại đông Java cho biết.

"Chúng tôi không rõ máy bay lớn thế nào, các phần nào của máy bay và điều kiện của các hành khách. Chúng tôi cũng chưa quyết định di rời (các nạn nhân và những người còn sống sót) trên bộ hay bằng máy bay" - ông Mukhlis nói.

Theo lịch trình, sau khi có chuyến bay trình diễn tại Indonesia, SSJ-100 sẽ tới Lào và Việt Nam để trình diễn.

  • Lê Thu (tổng hợp)