Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ sẽ đưa các nhóm chiến đấu viễn chinh đổ bộ từ bờ tây sang châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2019.

Theo Sputnik, Trung tướng John Wissler, chỉ huy Tư lệnh Lực lượng Thủy quân Lục chiến cho biết, trong các đợt tuần tra kéo dài 90 ngày trong và quanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ bao gồm các nhóm đổ bộ bổ sung.

{keywords}
Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters

Lực lượng Thủy quân Lục chiến Viễn chinh số 31 của Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản chịu trách nhiệm thực hiện tuần tra 90 ngày tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Nhóm đổ bộ bổ sung sẽ giúp cho lực lượng Thủy quân Lục chiến và Hải quân Mỹ có hoạt động ở quy mô rộng lớn hơn.

Theo bản tin của Buzz, Thủy quân Lục chiến Mỹ đóng tại Australia và Okinawa có thể tham gia nhóm tác chiến mới này.

Trước đó, Mỹ đã điều ba tàu khu trục hiện đại nhất trong Hải quân Mỹ tới biển Đông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, cảnh giới.

Nhóm tàu này bao gồm các tàu USS Spruance DDG-111, USS Decatur DDG-73 và USS Momsen DDG-92, trang bị hệ thống tên lửa phòng thủ Aegis tối tân.

Hải quân Mỹ cho biết, đây là chuyến tuần tra thường lệ, triển khai Nhóm hành động nổi Thái Bình Dương (PAC SAG), tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.

Lê Thu