{keywords}
Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc

Washington ngày 21/1 đã thúc giục Bắc Kinh tham gia hội đàm vũ khí hạt nhân ba bên với Moscow và tuyên bố việc Trung Quốc luôn bí mật về lượng vũ khí dự trữ ngày càng tăng của nước này là “mối đe doạ nghiêm trọng với sự ổn định chiến lược”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái từng nói, ông đã thảo luận về một hiệp ước giới hạn vũ khí hạt nhân mới với Tổng thống Nga Putin và bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ tham gia để có được một thoả thuận lớn giữa 3 cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, cho tới giờ, Trung Quốc vẫn từ chối tham gia.

“Chúng tôi cho rằng, do kho dự trữ hạt nhân của Trung Quốc ước tính sẽ tăng gấp đôi trong vòng 10 năm tới nên hiện giờ là thời điểm thích hợp để thảo luận ba bên”, Robert Wood, đại sứ giải trừ vũ khí của Mỹ tuyên bố trước các phóng viên trong ngày khai mạc của Hội nghị giải trừ vũ khí được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, diễn ra ở Geneva, Thuỵ Sĩ.

Reuters dẫn lời ông Wood nói, Washington đã thảo luận về khả năng hội đàm 3 bên trong một cuộc họp an ninh với Nga vào tuần trước và hai bên đã hiểu rõ việc cần phải theo đuổi việc đó. “Chúng tôi không thể chờ được nữa“, quan chức này nói.

Khi được hỏi làm cách nào để ép Bắc Kinh tham gia hội đàm, đại sứ Mỹ bày tỏ hy vọng Nga và các nước khác có thể hỗ trợ. “Hy vọng rằng qua thời gian và qua tác động của các bên khác, ngoài Mỹ, Trung Quốc sẽ tới ngồi vào bàn hội đàm. Chúng tôi cho rằng việc Trung Quốc làm như vậy là điều cần thiết với an ninh toàn cầu”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẽ tham gia hội đàm ba bên song ông không ép Trung Quốc phải thay đổi lập trường hiện thời.

Trước đó, Trung Quốc tuyên bố, các vũ khí của nước này hiện ở mức thấp nhất so với nhu cầu an ninh quốc gia và không thể so sánh được với Nga và Mỹ.

Hoài Linh