“Chúng tôi thích hoà bình hơn chiến tranh”, Ngoại trưởng Pompeo nói với đài CNBC. “Nhưng trong trường hợp cần sử dụng đến các hành động quân sự, các bạn nên biết là Tổng thống Trump hoàn toàn sẵn sàng thực hiện việc đó”.

Ông Pompeo từ chối tiết lộ lằn ranh đỏ mà sẽ khiến Mỹ sử dụng đến biện pháp quân sự với Ankara, nói rằng ông không muốn "chạy trước” quyết định của Tổng thống trong việc sử dụng sức mạnh lớn lao của quân đội Mỹ.

{keywords}
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ngoại trưởng cũng cho biết thêm rằng, Washington “chắc chắn” sẽ sử dụng “các sức mạnh kinh tế và ngoại giao” trước khi dùng đến quân sự.

Mỹ đã liên tục lên án cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria, và đã áp lệnh trừng phạt lên nhiều quan chức của Ankara.

Anh Thư