AP dẫn nguồn tin từ Mỹ cho hay chính quyền Washington quyết định hủy một loạt hoạt động với Thái Lan do đảo chính quân sự, trong đó có tập trận chung, các chuyến công du của quan chức quân đội cấp cao và chương trình huấn luyện cho cảnh sát.

TIN BÀI LÊN QUAN

Các biện pháp này của Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ tuyên bố nhằm cho thấy sự không hài lòng của Mỹ đối với các sự kiện diễn ra tại Thái Lan.

{keywords}
Tập trận Hổ mang Vàng đa quốc gia, có sự tham gia của Mỹ và Thái Lan.

Tại Bangkok, lãnh đạo quân đội đã chiếm quyền kiểm soát chính phủ vào hôm thứ Năm vừa qua, hai ngày sau khi tuyên bố thiết quân luật.

Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc nói rằng họ đã hủy tập trận và huấn luyện hàng năm với Thái Lan, còn gọi là chương trình CARAT, một phần trong loạt các sự kiện giữa Hải quân Mỹ và tám hải quân trong khu vực để cùng làm việc chung.

Lầu Năm Góc cho biết họ ‘sẽ tiếp tục xem xét lại các hoạt động chung khác nếu cần cho tới khi nào các sự kiện ở Thái Lan không còn cần tới nữa’.

Tuyên bố này ám chỉ tới hoạt động tập trận đa quốc gia ‘Hổ mang Vàng’ thường niên tại Thái Lan do Mỹ đồng tài trợ.

Lê Thu