Thông tin trên vừa được hãng tin CNN đăng tải, dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ.

{keywords}
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng nói: "Chúng tôi đã nắm được thông tin và chưa có bình luận".

Phản ứng từ phía Mỹ được đưa ra sau khi chính quyền ông Kim Jong Un thông báo tiến hành thử nghiệm một vũ khí dẫn đường chiến thuật mới sớm 18/4. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin đích thân ông Kim đã tới giám sát vụ phóng. Tuy nhiên, KCNA không tiết lộ chính xác vũ khí được thử nghiệm là loại nào và có tầm bắn bao nhiêu.

Vipin Narang, chuyên gia về khoa học chính trị tại Học viện Công nghệ Massachusetts, nhận định vũ khí này có thể khác với các tên lửa tầm xa mà Bình Nhưỡng đã thử nghiệm trong vài năm qua.

"Chúng tôi không biết nó là gì nhưng nếu là một hệ thống chiến thuật khác như MRLS (Hệ thống phóng đa tên lửa) hoặc hệ thống phòng thủ ven biển, hay hệ thống phòng không, thì có vẻ là thông điệp ông Kim muốn nhắc nhở cả Mỹ và (Hàn Quốc) về nơi mọi thứ có thể tiến đến, nếu Mỹ không điều chỉnh vị thế đàm phán của mình", ông Narang bình  luận.

Thanh Hảo